Ukraina phạt 38 tàu vì đi vào các cảng Crưm

© Sputnik / Sergey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhCảng của thành phố Yalta, Crưm
Cảng của thành phố Yalta, Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lực lượng biên phòng Ukraina thông báo đã phạt 38 tàu vì bị tình nghi cập các cảng của bán đảo Crưm.

"Nhờ có hệ thống hoạt động hiệu quả, đã cáo buộc trách nhiệm thủy thủ đoàn của 38 tàu, bị nghi ngờ đi vào các cảng vùng lãnh thổ tạm bị chiếm Crưm, tổng cộng gần 240 nghìn grivna ($8900)", — trong thông cáo cơ quan biên phòng của Ukraina  cho biết.

Cảnh bờ biển phía nam bán đảo Crưm trong vùng ngoại vi Yalta Lớn - Sputnik Việt Nam
Kiev chuẩn bị đi kiện vì vùng biển xung quanh Crưm

Crưm đã trở thành khu vực của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào tháng ba năm 2014, trong đó 96,77% cử tri Cộng Hòa Crưm và 95,6% cư dân Sevastopol  đồng ý gia nhập vào thành phần Liên bang Nga.

Ukraina không công nhận các ý kiến của cư dân trên bán đảo và cho rằng Crưm là của mình, nhưng là lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала