Tin tặc bẻ khóa máy chủ của đảng Dân chủ Mỹ bác bỏ liên quan với chính quyền Nga

© Fotolia / Andrey PopovTin tặc
Tin tặc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một hacker tự xưng là Guccifer 2.0, trước đây nhận trách nhiệm đột nhập vào các máy chủ của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đã lên tiếng bác bỏ mọi liên kết với chính phủ Nga, theo Wall Street Journal.
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga: Cáo buộc Moskva "can thiệp" bầu cử ở Mỹ là biểu hiện của bất lực

"Tôi thấy có một số bài viết rằng có những chuyên gia nào đó phát hiện được IP của tôi thuộc về cơ quan nào đó liên quan đến LB Nga và sử dụng cả hai phiên bản tiếng Nga và tiếng Anh. Trong điều này là tất cả bằng chứng mạnh mẽ của họ.", — Wall street Journal công bố thông tin mà hacker gửi cho ấn phẩm này.

"Chẳng nhẽ nếu tôi lái BMW thì tôi là người Đức hay sao?" — Tin tặc viết cho Wall street Journal. Người này cho biết mục đích của mình là "tiết lộ sự thật" và đã tham gia bẻ khóa "trong nhiều năm".

Tin tặc này gọi các cáo buộc về quan hệ với các nhà chức trách Nga là vô nghĩa và nói rằng "người ta dễ dàng buộc tội Nga và Trung Quốc về chuyện đột nhập mạng mà không có bằng chứng", tờ báo cho biết. Guccifer 2.0 cũng bác bỏ phỏng đoán liên quan với Trump.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала