Mỹ nhận được bao nhiêu tiền bán vũ khí cho Ả Rập Saudi dưới thời Obama?

© Flickr / Beverly & PackQuốc kỳ Mỹ
Quốc kỳ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Tổng số giao dịch vũ khí giữa Mỹ và Ả Rập Saudi thời chính quyền Obama là hơn 115 tỷ USD và đã phá vỡ kỷ lục về thỏa thuận tương tự trong vòng 71 năm qua, Reuters đưa tin, dẫn nguồn báo cáo của Trung tâm Chính sách Quốc tế (CIP).

Kể từ tháng Giêng năm 2009, 42 giao dịch về cung cấp tất cả các loại vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm cả vũ khí nòng nhỏ, đạn dược, xe tăng, máy bay trực thăng, tàu chiến, tên lửa "không đối đất" đã được ký kết giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo quân nhân Ả Rập, Reuters cho biết.

Ông William Hartung — tác giả báo cáo cho biết, phần lớn thiết bị kỹ thuật này vẫn chưa được chuyển tới Ả Rập Saudi.

Theo ông Hartung, số lượng giao dịch như vậy có thể cho phép Hoa Kỳ gây ảnh hưởng đến Ả Rập Saudi liên quan hành động của nước này trong cuộc xung đột với Yemen.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала