Iran nhấn mạnh tính chất hoà bình trong hợp tác với Nga

© Fotolia / Borna_MirIran
Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BUSHER (Sputnik) - Hợp tác của Iran với LB Nga trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân có mục đích thuần túy hoà bình, - đó là tuyên bố của ông Ali Akbar Salehi Phó Tổng thống Iran phụ trách năng lượng nguyên tử, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Trong ngày thứ Bảy đã cử hành nghi lễ long trọng khởi công giai đoạn thứ hai xây dựng nhà máy điện hạt nhân "Bushehr" cho Iran với sự tham gia của Nga.

"Sự hợp tác của chúng tôi với Nga nhằm mục đích duy nhất là sử dụng năng lượng hạt nhân hòa bình, điều đó sẽ không gây bất kỳ nghi ngờ ở các nước khác", — ông Salehi khẳng định.

Ông nói thêm rằng sự hợp tác với Nga sẽ phát triển không chỉ ở công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới, mà còn trong công việc sản xuất đồng vị ổn định dành để sử dụng trong y học và nền nông nghiệp của Iran.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала