Ba Lan gửi công hàm ngoại giao phản đối Nga

© Ảnh : Siergiej KuskovWarszawa
Warszawa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WARSZAWA (Sputnik) - Đại sứ quán Ba Lan tại Matxcơva đã gửi công hàm cho chính quyền Nga, tuyên bố phản đối việc lính biên phòng Nga không cho phép người Ba Lan vào Nga ở biên giới với Belarus, - đó là tin do Thư ký báo chí phái đoàn ngoại giao Anna Litva nói với phóng viên Sputnik.

Các phương tiện truyền thông Ba Lan khẳng định rằng các công dân nước ngoài, cụ thể là người Ba Lan, người Czech và người Litva muốn đi du lịch đến Nga thông qua Belarus bây giờ buộc phải nhập cảnh thông qua Latvia. Cũng có thông báo nói rằng viên Lãnh sự Ba Lan đã tới thị sát biên giới sau đó gửi báo cáo về Warszawa.

Tổng thống Ba Lan và Ukraina Andrzej Duda và Pyotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Ba Lan và Ukraina kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng áp lực đối với Nga

Hiện thời từ phía Nga không có ý kiến bình luận gì.

Ngày 4 tháng Bảy, Ba Lan đơn phương tạm ngừng hiệu lực của thỏa thuận về lưu thông biên giới địa phương ở khu vực Kaliningrad, viện cớ các họat động Hội nghị thượng đỉnh NATO và Ngày Thanh niên toàn thế giới. Đáp lại, Matxcơva cũng đình chỉ chế độ kể trên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала