Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra nhận xét với đại sứ Mỹ

© REUTERS / Umit BektasMevlut Cavusoglu
Mevlut Cavusoglu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Đại sứ quán Mỹ tại Ankara đã ban hành tuyên bố, trong đó bày tỏ mối quan ngại của Hoa Kỳ về quyết định của Ankara sa thải 28 người đứng đầu chính quyền địa phương vì họ có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Họ  cũng có liên hệ với tổ chức của nhà truyền giáo đối lập Fethullah Gulen từng bị Ankara buộc tội âm mưu đảo chính.

Thủ tướng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã lên án tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Ông cho rằng, "những hành động rao giảng các bài học về dân chủ ở Thổ Nhĩ Kỳ" là không thể chấp nhận được.

Người Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Thăm dò ý kiến: 90% người Thổ Nhĩ Kỳ không coi Hoa Kỳ là đồng minh

"Đại sứ Mỹ không phải là thống đốc của Thổ Nhĩ Kỳ, và ông ta nên  thực thi quyền hạn của mình  một cách đúng đắn, có nghĩa là, trong khuôn khổ của Công ước Viên", — Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bình luận về tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng Anadolu trích dẫn lời Ngoại trưởng.

Bộ trưởng một lẫn nữa nêu lên vấn đề dẫn độ Gulen từ Mỹ theo yêu cầu của Ankara.

"Chúng tôi đang chờ đợi, khi nào thì các nhà chức trách Mỹ bắt giữ Gulen, và ông ta ngừng tuyên bố về Thổ Nhĩ Kỳ từ lãnh thổ Hoa Kỳ",- ông Cavusoglu nói.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала