Ông Lavrov nêu ưu tiên hàng đầu trong các hiệp định của Mỹ Nga về Syria

© Sputnik / Evgeny BiyatovNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BISHKEK (Sputnik) — Việc tách rời thế lực đối lập ôn hòa ra khỏi những kẻ khủng bố tại Syria là ưu tiên quan trọng trong các thỏa thuận đã đạt được về giải pháp ở Syria giữa Nga và Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.
Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Bà Clinton: Việc thực hiện thỏa thuận Mỹ-Nga về Syria phụ thuộc vào Matxcơva

"Ưu tiên chính là việc thực hiện cam kết lâu dài của Mỹ phân tách phe đối lập mà (Mỹ) hợp tác ra khỏi bọn "Dzhebhat en-Nusra", tách rời về thể chất, về khoảng cách trên mặt đất, — ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn của đài phát thanh "Sputnik Kyrgyzstan ".

Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ hy vọng rằng, "sự chậm trễ trong việc thực hiện cam kết phân định phe đối lập khỏi những kẻ khủng bố không liên quan tới việc ai đó ở Washington đang muốn đưa bọn  khủng bố thoát khỏi cú đánh trong gang tấc".

"Ít nhất là liên quan đến nhóm " Dzhebhat en-Nusra ", những nghi vấn như vậy khá nghiêm túc", — ông Lavrov nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала