Tổng thống Putin: Crưm đã không bị xâm lấn, bán đảo trở lại phù hợp với luật pháp quốc tế

© Sputnik / Michael KlimentyevTổng thống Vladimir Putin
Tổng thống Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BISHKEK(Sputnik) — Tổng thống Putin cho rằng, việc Crưm sát nhập vào Liên bang Nga là kết quả của các hành động bất hợp pháp của Kiev, không có sự thôn tính của Liên bang Nga.

Сhuyến thăm Crưm của Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Ukraina phản ứng chuyến thăm Crưm của Tổng thống Putin
Trước đó, Đại sứ Ukraina tại SNG Nikolai Doroshenko nói rằng, Kiev không chấp nhận việc chuyển giao cho Nga tư cách chủ trì ở SNG vào năm 2017.

"Điều đầu tiên tôi muốn nói rằng, Liên Bang Nga không xâm chiếm gì cả, và tất cả những gì đã xảy ra với Crưm, là kết quả của những hành động bất hợp pháp của các lực lượng chính trị nhất định ở Ukraina đã đẩy đất nước đến cuộc đảo chính. Crưm thống nhất với Liên bang Nga là thành quả thể hiện ý nguyện của những người dân sống trên lãnh thổ này ", — ông Putin nói.

Nguyên thủ quốc gia nhấn mạnh rằng, việc sáp nhập Crưm với Liên bang Nga đã diễn ra hoàn toàn đúng với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

"Bây giờ, điều thứ hai — về chủ trì của Liên Bang Nga ở SNG. Như đã được biết, Ukraina, thật đáng tiếc, đã không ký và không phê chuẩn Hiến chương SNG và, do đó, khó có thể kỳ vọng để đưa ra các đề xuất của họ về tổ chức công việc của cấu trúc này", — ông Putin tuyên bố.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала