Tại Bỉ, lần đầu tiên một bệnh nhi nan y được can thiệp để chết êm dịu

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhTruyền nước trong bệnh viện
Truyền nước trong bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Lần đầu tiên một em nhỏ bị bệnh nan y ở Bỉ đã trải qua cái chết êm ái, kể từ khi thông qua luật năm 2014 về loại bỏ hạn chế trong việc sử dụng thủ tục này đối với người chưa thành niên, theo Agence France-Presse.

Người đứng đầu Ủy ban liên bang về an tử Wim Distelmans đã cho biết về thủ tục diễn ra. Không tiết lộ chi tiết, ông nói rằng đó là "một trường hợp đặc biệt".

"May mắn thay, số trẻ em phải lựa chọn cái chết êm dịụ là rất ít. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi từ chối họ quyền kết thúc cuộc sống của mình một cách nghiêm túc." — ông Distelmans nói.

Bỉ là quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép thực tiễn chấm dứt cuộc sống của cá nhân vị thành niên tất cả các lứa tuổi trong các trường hợp mắc bệnh nan y. Tất cả các đơn yêu cầu trợ tử được đội ngũ y tế và các chuyên gia độc lập nghiên cứu, thủ tục được thực hiện với sự đồng ý của cha mẹ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала