1/3 nhân loại mắc bệnh ghen tị?

© Flickr / Miran RijavecDo la Mỹ
Do la Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tổng hợp Charles III ở Madrid đã xác minh được rằng tất cả mọi người theo phân loại cá nhân có thể chia thành bốn nhóm: ghen tị, lạc quan, bi quan, dễ tin. Điều này mô tả trong bài báo đăng trên tạp chí khoa học Science Advances.

Trong khuôn khổ thí nghiệm, các nhà khoa học buộc 541 người tự phân giải với những tình huống xã hội khác nhau. Trong đó, giải pháp thử nghiệm này có thể được tiếp nhận như là lợi ích của chính họ cũng như lợi ích của toàn nhóm. Sau đó, toàn bộ mảng các quyết định và hệ quả được gửi để phân tích bằng thuật toán máy tính.

Theo kết quả nghiên cứu, 90 % những người tham gia rơi vào bốn thể loại hiện có: 30 % ghen tị, còn lại 60 % là những người lạc quan, bi quan và cả tin (20% ở mỗi loại). Còn 10 % những người tham gia thí nghiệm thì máy tính "bó tay" không quy được vào loại hình nào kể trên.

Các nhà khoa học cho biết rằng cách phân loại các nhóm cá nhân như vậy được áp dụng lần đầu tiên với con người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала