Ông Erdogan định nêu vấn đề tạo lập khu vực an ninh ở Syria

© REUTERS / Umit BektasRecep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dự định nêu vấn đề tạo lập một khu vực an ninh ở Syria.

"Ở Hoa Kỳ tôi sẽ nêu câu hỏi về việc thành lập một khu vực an ninh. Chúng tôi có thể ước tính diện tích của khu vực này là khoảng 5.000 km vuông. Thêm một lần nữa, tôi nhấn mạnh sự đóng góp của chiến dịch "Lá chắn Euphrates" ở miền bắc Syria trong việc giải quyết khủng hoảng dân tị nạn. Thời điểm hiện tại chúng tôi đang chuyển động về phía nam", — Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Máy bay Mỹ ở Syria - Sputnik Việt Nam
Mỹ đánh bom trật ở Syria: trong khi Lầu Năm Góc hối tiếc, IS tấn công

Ông này lưu ý rằng cư dân các thành phố Syria mà trước hết là Dzharablusa đã bắt đầu trở lại thành phố trước đó bị IS chiếm đóng.

Ngày 24 tháng Tám quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với sự yểm trợ của máy bay liên quân đã bắt đầu chiến dịch "Lá chắn Euphrates" và giải phóng thành phố Dzharablus của Syria khỏi các chiến binh của nhóm khủng bố IS.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала