Tướng Anh: Quân Nga chỉ cần 48 giờ là đến ngay trước mặt NATO

© REUTERS / Ints KalninsNATO, Latvia
NATO, Latvia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong hai ngày Nga có thể triển khai quân đội trên lãnh thổ các nước NATO với hàng chục nghìn binh sĩ có không quân và hải quân yểm trợ, trong khi với động thái đó thì Liên minh sẽ mất đến vài tháng.

Đó là nhận định của cựu chỉ huy các lực lượng hỗn hợp của Vương quốc Anh, Tướng Richard Barrons trong cuộc phỏng vấn của The Times.

Theo quan điểm của nhà quân sự Anh, nếu như điều đó xảy ra, NATO sẽ mất một phần lãnh thổ, cũng như mất quyền kiểm soát không phận và hải phận, trước khi tất cả 28 thành viên của khối Liên minh này có thể thỏa thuận với nhau nên làm gì.

NATO - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia an ninh: “Những con mèo” len vào giữa các đồng minh NATO

Hội đồng của khối Liên minh lẽ ra đã có thể cho phép các Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang của NATO tại châu Âu lập kế hoạch và chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công, — Tướng Barrons nhận xét. Tuy nhiên, kế hoạch tiềm năng như vậy đã bị hủy sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh và không còn mối đe dọa là Liên Xô.

Tướng Barrons cho rằng lực lượng bổ sung mà NATO dự kiến bố trí tại Ba Lan và các nước vùng Baltic sẽ không đủ sức mạnh hỏa lực. Hơn thế nữa, đội quân này thậm chí không có quy tắc tiến hành trận đánh như thế nào trong trường hợp  xảy ra "cuộc xâm lăng của Nga".

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала