Tượng Lenin bị gỡ bỏ sau 20 năm đứng trên nóc nhà New York

© Flickr / Antonio BonannoBức tượng Lenin ở New York
Bức tượng Lenin ở New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Từ một nóc nhà trong quần thể dân cư "Red Square" (Quảng trường Đỏ) ở New York, người ta đã tháo dỡ bức tượng Lenin từng đứng tại chỗ này suốt hơn 20 năm qua, - như tin đưa của Curbed.

tượng đài Vladimir Lenin cao 19 mét trên quảng trường mang tên Lenin ở Đông Berlin (1967-1991) - Sputnik Việt Nam
Đầu Lenin bằng đá hoa cương trang trí cho triển lãm ở Berlin (Video)
Như tờ báo cho biết, lý do tháo dỡ bức tượng có thể là bởi tòa nhà có chủ sở hữu mới — công ty Công ty Dermot đã mua tòa nhà này.

Chưa có thông tin chính xác về số phận của bức tượng, tuy nhiên, theo các nguồn tin của Curbed, tác giả đề án "Quảng trường Đỏ" Michael Rosen dự định mua lại nó.

Nhà điêu khắc Xô-viết Yuri Gerasimov đã tạo nên bức tượng cao 5 mét, nhưng do Liên Xô sụp đổ, tác phẩm này không bao giờ được trưng bày tại quê hương. Sau đó, người bạn của một trong những chủ sở hữu "Quảng trường Đỏ" đã tìm thấy và bức tượng được đặt trên nóc tòa nhà New York.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала