Khởi tố chống các phần tử cực đoan Ukraine vi phạm quyền bầu cử của người Nga

© Sputnik / Alexei VovkKhởi tố chống các phần tử cực đoan Ukraine vi phạm quyền bầu cử của người Nga
Khởi tố chống các phần tử cực đoan Ukraine vi phạm quyền bầu cử của người Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ủy ban Điều tra LB Nga khởi tố hai vụ án hình sự liên quan đến các phần tử cực đoan Ukraine phá hoại bầu cử Duma Quốc gia, cơ quan này cho biết.

Nhà lãnh đạo Crưm Sergey Aksenov bỏ phiếu bầu cử Duma Quốc gia Nga ở Simferopol - Sputnik Việt Nam
Kiev cho phép mình quá nhiều ...
Theo các nhà điều tra, đêm 16 rạng ngày 17 tháng 9, các phần tử cực đoan Ukraine tổ chức hành động chống bầu cử đại biểu Duma Quốc gia tại Đại sứ quán Nga ở Kiev.

Các vụ án hình sự được tiến hành theo thực tế vụ tấn công vào các tổ chức được hưởng bảo hộ quốc tế, cũng như cản trở công dân tự do thực hiện quyền bầu cử của họ bằng hành vi sử dụng bạo lực. Các nhà điều tra cũng tình nghi các phần tử cực đoan Ukraine đã mạo phạm quốc kỳ Nga.

Bầu cử Duma Quốc gia diễn ra ngày 18 tháng 9, cuộc bỏ phiếu đã được tổ chức trong tòa nhà của cơ quan ngoại giao Nga. Trong khi đó các phần tử cực đoan tại Kiev và Odessa đã cố gắng ngăn chặn cử tri thực hiện quyền bầu cử.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала