Phó Tổng thống Mỹ Biden cảnh báo Ukraina về dỡ bỏ biện pháp trừng phạt chống Nga của EU

© Sputnik / Mikhail Palinchak / Chuyển đến kho ảnhJoe Biden và Petro Poroshenko
Joe Biden và Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo các nhà chức trách Ukraine về sự cần thiết thực hiện các cải cách kinh tế và chính trị đã hứa hẹn, cũng như nguy cơ EU dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Liên bang Nga, theo Reuters.
Sigmar Gabriel - Sputnik Việt Nam
Phó Thủ tướng Đức ủng hộ loại bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga

"Chúng ta biết rằng nếu họ sẽ cung cấp cho EU một cái cớ, hiện nay có ít nhất năm quốc gia đang nói "chúng tôi muốn dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Moskva", — ông Biden nói khi phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận rằng kể từ đầu cuộc khủng hoảng ở Ukraine, mỗi tuần phải dành hai hoặc ba giờ đồng hồ trò chuyện qua điện thoại với các nhà lãnh đạo Ukraine để hối thúc họ kiên quyết theo đuổi cải cách, đồng thời gây sức ép để Đức, Pháp và Ý  tuân thủ chính sách trừng phạt.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала