Bộ Quốc phòng nói về UAV của liên minh ở vùng tấn công đoàn cứu trợ nhân đạo

© REUTERS / Ammar Abdullahđoàn xe nhân đạo của Liên Hợp Quốc ở vùng ngoại ô phía tây-nam Aleppo
đoàn xe nhân đạo của Liên Hợp Quốc ở vùng ngoại ô phía tây-nam Aleppo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thiết bị bay không người lái của liên minh do Mỹ dẫn đầu hoạt động trong khu vực tấn công vào đoàn xe nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Syria tại thời điểm bén lửa, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov giải thích vì sao Không quân Syria không thể bắn phá đoàn xe nhân đạo LHQ

"Buổi tối ngày 19 tháng Chín, chính tại khu vực này, trong không trung ở độ cao 3.600 mét và đi với tốc độ khoảng 200 km mỗi giờ,  có sự hiện diện của máy bay tấn công không người lái của liên minh quốc tế bay đến từ căn cứ không quân "Incirlik" của Thổ Nhĩ Kỳ — ông Konashenkov thông báo.

Theo ông, "Về bề mặt phản xạ (EOC) hệ thống giám sát môi trường không khí của chúng ta đã xác định máy bay nói trên là thiết bị bay không người lái loại PREDATOR".

Tướng Konashenkov nói rõ rằng, thiết bị bay không người lái xuất hiện ở khu vực dân cư Urum-El-Kubra, nơi đoàn xe đang di chuyển một vài phút trước khi xe trúng đạn pháo và bay khỏi đó sau khoảng 30 phút.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала