Ông Sarkozy tán thành để Pháp ra khỏi Liên minh châu Âu

© REUTERS / Charles PlatiauNicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy không loại trừ rằng trong trường hợp tái đắc cử nắm quyền ông có thể tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về hiện diện của đất nước trong EU, - như tin đưa trên kênh truyền hình BFMTV.

Marine Le Pen - Sputnik Việt Nam
Frexit? Le Pen sẽ tiến hành trưng cầu dân ý để rút nước Pháp từ EU
Trước đây, chỉ có thủ lĩnh của đảng cánh hữu cực đoan "Mặt trận Dân tộc" Marine Le Pen tán thành quan điểm tổ chức trưng cầu về chuyện Pháp nên ở lại EU hay chăng.

Không loại trừ khả năng tổ chức bỏ phiếu toàn dân, đồng thời chính trị gia Sarkozy cũng cho biết ông thích nói về cải cách EU và đặc biệt là về vị thế lãnh đạo khu vực của Pháp-Đức, như khái niệm mà ông dự định đề xuất với CHLB Đức.

Là người đứng đầu nước Pháp thời những năm 2007-2012, hồi cuối tháng Tám ông Nicolas Sarkozy đã đưa ra tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống vào năm 2017.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала