Hoa Kỳ bắt đầu phát triển lựu đạn đa năng

© Flickr / Jayel AheramSúng phóng lựu đạn
Súng phóng lựu đạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ bắt đầu phát triển một loại lựu đạn mới với tác dụng khác nhau. Theo N+1, dẫn nguồn từ Tech Times, tùy thuộc vào chế độ lựa chọn, lựu đạn này sẽ thuộc loại phân mảnh hoặc nổ mạnh.

Lựu đạn phòng thủ (phân mảnh) tiêu diệt lực lượng đối phương bằng số lượng lớn mảnh đạn, vì vậy phải ném loại lựu đạn này từ nơi ẩn nấp. Còn ảnh hưởng của lựu đạn nổ mạnh là yếu tố năng lượng trực tiếp khi phát nổ. Tuy nhiên, lính Mỹ ít sử dụng loại lựu đạn nổ mạnh MK3A2, vì loại này có chứa amiăng, tạo thành đám khói có hại khi hít phải. Vì vậy, về cơ bản họ sử dụng lựu đạn phân mảnh.

Lựu đạn mới ET-MP có thể giải quyết vấn đề này. Các nhà phát triển có kế hoạch trang bị cho nó nút chuyển mức độ tiếp xúc đơn giản, nhưng họ không nói rõ sẽ thực hiện đa năng hóa loại lựu đạn này như thế nào. Lựu đạn sẽ được trang bị một cầu chì điện tử.

Việc phát triển loại lựu đạn mới đòi hỏi phải chi ngân sách khoảng $1,1 triệu.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала