Hơn 92% cư dân thế giới sống trong bầu không khí ô nhiễm cao độ

© REUTERS / China Stringer Networkbầu không khí ô nhiễm cao độ ở Trung Quốc
bầu không khí ô nhiễm cao độ ở Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Hơn 92% cư dân thế giới đang sống ở nơi có độ ô nhiễm không khí vượt quá giới hạn cho phép. Đó là kết luận của các chuyên viên Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Hôm thứ Ba, WHO công bố bản đồ tương tác mới về tình trạng ô nhiễm không khí trên toàn địa cầu. Bản đồ này được lập dựa theo dữ liệu vệ tinh với các trạm đo lường trên mặt đất tại 3.000 điểm trong thành phố cũng như ở vùng nông thôn. Đo lường cho thấy trong không khí hiện diện những phân tử hạt rắn siêu nhỏ ở mỗi quốc gia. Trong mỗi nước cũng kèm dữ liệu chi tiết về những chứng bệnh gắn với ô nhiễm không khí.

Theo tư liệu của WHO, hơn 6 triệu người chết — 1/9 số ca tử vong trên toàn thế giới — là do nguyên nhân ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời.

WHO lưu ý rằng vào thời điểm này chỉ có 1/10 số người sống ở những nước mà chất lượng không khí phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức. Những nước có bầu không khí bị ô nhiễm nặng nhất là ở Trung Đông và châu Á.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала