Điện Kremlin tuyên bố về những suy đoán đầu cơ xung quanh việc điều tra vụ tai nạn MH17

© Sputnik / Andrey Stenin / Chuyển đến kho ảnhTai nạn Boeing-777 của Malaysia gần Shakhtersk, Donetsk.
Tai nạn Boeing-777 của Malaysia gần Shakhtersk, Donetsk. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cuộc điều tra trường hợp tai nạn máy bay Boeing của Hàng không Malaysia năm 2014 trong khu vực Donetsk đi kèm với nhiều suy đoán đầu cơ, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói.
MH17 - Sputnik Việt Nam
Nga sẽ cung cấp cho Hà Lan dữ liệu mới về tai nạn máy bay MH17

"Đáng tiếc là toàn bộ câu chuyện được đóng khung trong rất nhiều suy đoán đầu cơ, với những thông tin thiếu chuyên môn, thiếu chuyên nghiệp. Cuộc điều tra này cũng kèm theo việc một số quốc gia che dấu hàng loạt mảng thông tin và dữ liệu radar." — ông Peskov nói với các phóng viên.

Cần lưu ý rằng có những dữ liệu đã được lấy từ các mạng xã hội.

Ông Peskov ghi nhận rằng phía Nga đã bàn giao tất cả các thông tin của mình về vụ tai nạn.

"Nhưng chúng tôi rất tiếc phải luôn luôn lưu ý rằng không phải tất cả các nước đã cung cấp các mảng thông tin như vậy," — ông Peskov cho biết.

MH17 - Sputnik Việt Nam
Nhóm điều tra tuyên bố tên lửa "Buk" bắn vào MH17 được chuyển đến từ LB Nga

"Có những quan điểm hoàn toàn khác biệt… Tất nhiên, điều quan trọng là rút ra kết luận, có tính đến các thông tin mới nhất mà các quân nhân của chúng tôi công bố — các dữ liệu radar chính, trong đó ghi lại tất cả các máy bay và các đối tượng có thể xuất phát hoặc đã ở trên không trên lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng dân quân lúc đó," — phát ngôn viên của người đứng đầu nhà nước Nga nói.

Theo ông, các dữ liệu không đồng nhất và trong đó không ghi nhận có tên lửa.

"Do đó, giả sử có tên lửa, nó chỉ có thể được phóng lên từ lãnh thổ khác", — ông Peskov kết luận. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала