Bộ Ngoại giao Nga: Tuyên bố Mỹ đình chỉ làm việc với Nga về Syria là “một kiểu dọa nạt"

© Sputnik / Valeriy MelnikovThứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các tuyên bố rằng Mỹ sẽ ngừng hợp tác với Nga về Syria – là kiểu chính sách răn đe và dọa nạt, - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với Sputnik.

John Kerry và Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Mỹ chuẩn bị chấm dứt hợp tác với Nga về Syria
Bình luận những ý kiến như vậy, ông Ryabkov nhận xét rằng "đó là kiểu chính sách răn đe và dọa nạt hòng áp đặt các giải pháp có lợi cho Mỹ và khách hàng của họ."

"Khó thể đạt được giải quyết và ổn định trên cơ sở như vậy. Nhưng ai ép được duyên. Chúng tôi có cách tiếp cận và các nguyên tắc của mình," — nhà ngoại giao cấp cao Nga cho biết.

Chế độ ngừng bắn 7 ngày ở Syria chấm dứt vào hôm 19 tháng 9. Phía Nga lưu ý là chỉ có Damascus thực hiện, còn phe đối lập và các nhóm khủng bố khác nhau đã lợi dụng thời gia này tập hợp lực lượng. Đồng thời Moskva nhấn mạnh rằng, Hoa Kỳ đã không tuân thủ các nghĩa vụ tách phe đối lập khỏi các nhóm khủng bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала