Cao nguyên trên sao Hỏa được gọi là có khả năng sinh sống

Đăng ký
Các nhà nghiên cứu Mỹ đã cho rằng, cao nguyên Tavmasiya nằm trên sao Hỏa có thể có sự sống. Điều này được nêu trong một bài báo đăng trên tạp chí khoa học Journal of Geophysical Research: Planets.

Dragon SpaceX - Sputnik Việt Nam
Khi nào sẽ diễn ra chuyến bay có người lái đầu tiên lên sao Hỏa?
Các nhà khoa học đã đưa ra kết luận như vậy trong quá trình nghiên cứu địa lý, khoáng vật học và hóa học của khu vực này trên sao Hỏa. Hầu hết các dữ liệu mà các nhà nghiên cứu dựa vào đã thu được bằng máy chạy bộ Mars Odyssey Orbiter vào năm 2001.

Trong thời gian nghiên cứu, các chuyên gia đã đi đến kết luận rằng, Tavmasiya hình thành do hoạt động núi lửa. Ngoài ra, tại vùng cao nguyên này đã tìm thấy nồng độ  lưu huỳnh và kali đậm đặc.

Theo các nhà khoa học, sự hiện diện của hai yếu tố này có thể chỉ ra sự tồn tại của nước ở khu vực trong trình trạng tập hợp. Điều này, đến lượt nó, có thể là một dấu hiệu của sự sống ở cao nguyên Tavmasiya.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала