Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ từ chối hợp tác về Syria sẽ là món quà cho những kẻ khủng bố

© Sputnik / Vladimir Pesnya / Chuyển đến kho ảnhMaria Zakharova
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Việc Washington từ chối hợp tác với Moskva trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria sẽ là món quà tuyệt vời nhất cho các chiến binh, - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

"Nếu những lời đe dọa chấm dứt hợp tác được phát ra từ Washington trở thành quyết định chính thức, thì không còn gì nghi ngờ vào việc Nhà Trắng xòe cánh che chở các chiến binh, và ngày vui sẽ đến trên đường phố khủng bố," — nhà ngoại giao viết trên trang Facebook cá nhân.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga đã bình luận như vậy về tuyên bố của Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power, người gọi hành động của các lực lượng vũ trang Syria và Nga là "món quà" cho các nhóm khủng bố IS và Dzhebhat en-Nusra (bị cấm ở Nga).

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng, một thời gian dài Washington từng cương quyết phủ nhận sự hiện diện của những kẻ khủng bố ở Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала