Chủ tịch Viện HLKH Giáo dục Nga muốn loại «Chiến tranh và Hòa bình» khỏi chương trình học

© Sputnik / V.Uvarov / Chuyển đến kho ảnh«Chiến tranh và Hòa bình»
«Chiến tranh và Hòa bình» - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Giáo dục Nga Ludmila Verbitskaya tin chắc rằng nên loại bỏ tiểu thuyết "Chiến tranh và Hòa bình" của Lev Tolstoy cũng như một số tác phẩm của Fedor Dostoyevsky ra khỏi chương trình học của trường phổ thông.

Bà Verbitskaya tuyên bố điều này trong cuộc phỏng vấn của hãng tin «Matxcơva».  

Chiến tranh và hòa bình lọt Top sách bán chạy ở Anh - Sputnik Việt Nam
"Chiến tranh và hòa bình" lọt Top sách bán chạy ở Anh

Bộ trưởng ​​Verbitskaya lý giải quan điểm của bà rằng "đó là những tác phẩm triết học sâu sắc ", trong đó các tác giả nói về những chủ đề sâu xa mà trình độ con trẻ không thể nào hiểu nổi.

Theo lời bà Verbitskaya, cộng đồng văn học Nga phải hình dung «đủ rõ» về chuyện các học sinh phổ thông nên đọc cái gì. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала