Tehran khẳng định tên lửa do Iran chế tạo hơn hẳn S-300 của Nga

© Sputnik / Alexey DanichevTổ hợp tên lửa cao xạ S-300
Tổ hợp tên lửa cao xạ S-300 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tư lệnh Không quân Iran, tướng Farzad Ismaili cho biết hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373 do nước này sản xuất vượt trội tên lửa S-300 của Nga, cơ quan thông tấn Iran Tasnim cho biết.

Vị tướng cho biết phạm vi tên lửa Bavar-373 vượt quá S-300 khoảng 1,5 lần. Ông Farzad Ismaili không tiết lộ thông tin chi tiết về tên lửa mới. Được biết, phạm vi tối đa của S-300 là 300 km, bài viết ghi nhận.

Tên lửa Bavar-373 đã được chính thức công bố hồi tháng Tám cùng với bệ phóng và hệ thống radar tại buổi lễ có sự hiện diện của Tổng thống Hassan Rouhani. Tính năng đặc biệt của mô hình này được cho là có khả năng phóng thẳng đứng, chủ yếu được sử dụng trên tàu chiến.

Tháng 2 năm 2010, quân đội Iran tuyên bố bắt đầu phát triển hệ thống tên lửa phòng không riêng của mình, được cho là có thể so sánh với S-300.

© SputnikTổ hợp tên lửa cao xạ S-300
Tổ hợp tên lửa cao xạ S-300 - Sputnik Việt Nam
Tổ hợp tên lửa cao xạ S-300
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала