Ông Lukashenko gọi những yêu sách của IMF là sự sỉ nhục Belarus

© Sputnik / Sergei Guneyev / Chuyển đến kho ảnhAlexandr Lukashenko
Alexandr Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko cho rằng những yêu sách của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) là không khả thi và không công bằng. Ông tuyên bố trong một cuộc họp bàn về các vấn đề hợp tác với IMF, hôm thứ Hai, 3/10, - hãng Belta đưa tin.
Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Ông Lukashenko nâng ngưỡng tuổi nghỉ hưu ở Belarus

"Đúng là rất muốn được vay ba tỷ với lãi suất thấp. Nhưng giá của nó gạch bỏ toàn bộ chính sách mà chúng ta đã thực hiện cho đến nay. Chúng ta không có quyền biến nhân dân Belarus thành người nghèo đói", — ông Lukashenko nói.

Ông bổ sung rằng, bên cho vay đòi hỏi Minsk kiềm chế tăng lương của người lao động, nhưng phải đẩy giá dịch vụ sinh hoạt, mở rộng qui mô tư nhân hóa tài sản nhà nước. Tổng thống Belarus cũng nhấn mạnh ông được đề nghị ký một bức thư gửi người đứng đầu IMF Christine Lagarde có nội dung trái với những lời hứa của ông trước nhân dân. "Đó là sự sỉ nhục không chỉ với riêng tôi. Đó là sự nhục nhã cho nhân dân chúng ta," — ông Lukashenko nói.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала