LHQ đề xuất hạn chế quyền phủ quyết của các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an

© AP Photo / Mark LennihanHội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cao ủy LHQ về Nhân quyền Zeid Ra'ad Al-Hussein đưa ra sáng kiến hạn chế quyền phủ quyết đối với các nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, Reuters đưa tin hôm thứ Ba ngày 4 tháng Mười.

Theo quan chức này, động thái đó là cần thiết để có khả năng không bị cản trở, chẳng hạn như khi chuyển cho Tòa án Hình sự Quốc tế hồ sơ về các trường hợp tội ác chiến tranh ở Syria trong cuộc nội chiến.

"Quyết định này sẽ cần thiết, nếu tính đến quy mô và các tội ác trắng trợn không bị trừng phạt," — ông Al-Hussein nói.

Vitaly Churkin - Sputnik Việt Nam
Ông Churkin: nói chuyện bãi bỏ quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an là vô nghĩa

Đây không phải lần đầu tiên sáng kiến ​​hạn chế quyền phủ quyết của các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được đề xuất. Tháng Chín năm ngoái đã thảo luận một đề nghị tương tự của nước Pháp.

Khi đó, đại diện thường trực của Nga Vitaly Churkin nói rằng muốn bãi bỏ quyền phủ quyết thì cần phải thay đổi Hiến chương Liên Hợp Quốc.

"Không ai trong số các thành viên thường trực sẽ không bao giờ phê chuẩn một sửa đổi như vậy trong Hiến chương, — ông Churkin nói.

Thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Nga, Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Trung Quốc. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала