Các nhà hoạt động nhân quyền:Hoa Kỳ phải khẩn trương chấm dứt chạy đua vũ trang với Nga

© AFP 2023 / Bulent Kilic Vũ khí Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ
Vũ khí Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người ta kêu gọi Bộ Quốc phòng Mỹ không nên "cuồng tín" và ngừng tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang"vô ý thức" với Nga. Gần đây, người đứng đầu tổ chức nhân quyền Mỹ "Sáng kiến giảm đe dọa hạt nhân" Joan Rolfing đã phát biểu với lời kêu gọi như trên gửi đến các nhà chức trách.

Bà giải thích rằng, nếu hiện đại hóa vũ khí vẫn tiếp tục, thì xác suất cuộc chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra sẽ tăng mạnh. Bà Rolfing đã nêu mối quan tâm của mình trong cuộc họp của Hội đồng Quan hệ đối ngoại tại Hoa Kỳ.

Hệ thống hỏa lực hạng nặng «Buratino» - (TOS-1) - Sputnik Việt Nam
Nga và cuộc chạy đua vũ trang mới trên phạm vi toàn cầu

Đồng thời, bà nhắc nhở lại rằng, "vào năm 2002, Hoa Kỳ đã vi phạm thỏa thuận về giới hạn vũ khí tấn công chiến lược, khi chuyển cho Na Uy thành phần của hệ thống phòng thủ chống tên lửa và sau đó mở rộng các loại vũ khí của họ trong các căn cứ quân sự ở Đức, Bỉ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania".

"Mỹ cần phải tích cực làm việc để khôi phục lại quan hệ với Matxcơva. Đây là cách an toàn nhất để đạt được hòa bình",- bà nói thêm.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала