Bộ Ngoại giao Nga giải thích tại sao Mỹ cần hâm nóng cảm xúc xung quanh vụ "tin tặc Nga"

© Sputnik / Maksim BlinovЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA(Sputnik) -Việc thổi phồng câu chuyện với "tin tặc Nga" được sử dụng ở Mỹ như một phần trong cuộc đua tranh chức tổng thống Hoa Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố.

Bộ An ninh Nội địa và văn phòng của Giám đốc sở tình báo quốc gia Mỹ trong một tuyên bố chung đã cáo buộc Nga tham gia vào cuộc tấn công tin tặc nhắm đến các tổ chức chính trị tại Hoa Kỳ.

"Việc hâm nóng cảm xúc về vụ" tin tặc Nga "được sử dụng tại Hoa Kỳ trong chiến dịch tranh cử,  hơn nữa, khi chính quyền hiện tại tham gia vào cuộc chiến này mà không từ mọi thủ đoạn bẩn thỉu. Những người không phải là bằng hữu của chúng tôi tiếp tục nỗ lực buộc tội Nga can thiệp vào công việc nội bộ của Hoa Kỳ", — ông Ryabkov nói.

Tuy nhiên, theo lời ông, "trong trường hợp này, người ta hoàn toàn nhắm mắt trước việc các chính trị gia châu Âu sử dụng toàn bộ vũ khí của truyền thông đại chúng với các kích cỡ khác nhau, để can thiệp vào chiến dịch tranh cử ở Mỹ ".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала