Mảnh vỡ phát hiện ở Mauritius thuộc về chiếc máy bay mất tích

© AFP 2023 / Asit KumarTượng cát của nghệ sĩ điêu khắc Ấn Độ Sudarsan Pattanayk
Tượng cát của nghệ sĩ điêu khắc Ấn Độ Sudarsan Pattanayk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một mảnh vỡ tìm thấy trên đảo Mauritius ở phần tây-nam Ấn Độ Dương là thuộc về chiếc Boeing của Malaysia đã biến mất vào năm 2014, - như tin đưa của Reuters.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải của Malaysia Liou Tiong Lai thông báo rằng đặc tính của mảnh vỡ mép sau cánh của chiếc máy bay đã được các chuyên gia của cư quan quản lý an toàn giao thông Australia (ATSB) xác định.

Mảnh máy bay được tìm thấy ở đảo Reunion - Sputnik Việt Nam
Tin truyền thông: mảnh máy bay được tìm thấy ở đảo Reunion là của Boeing 777

Theo cơ quan này, hai mảnh tìm thấy trước đó cũng được định tính là của chiếc máy bay Malaysia: một mảnh tìm thấy trên hòn đảo Reunion của Pháp, mảnh khác — trên đảo Pemba ngoài khơi cách không xa bờ biển Tanzania ở Đông Phi.

Đêm rạng sáng 08 tháng Ba năm 2014, chiếc máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines thực hiện chuyến bay số hiệu MH370 từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 12 thành viên phi hành đoàn và 227 hành khách trong đó có một khách du lịch từ Nga, đã biến mất khỏi màn hình radar. Người ta cho rằng chiếc máy bay bị rơi ở phần nam Ấn Độ Dương.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала