Ông Rogozin nói về những tác động tích cực từ biện pháp trừng phạt của phương Tây

© Sputnik / Alexander KryazhevDmitri Rogozin
Dmitri Rogozin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính sách cấm vận của các nước phương Tây cho phép Nga mở ra những cơ hội hợp tác mới ở Bắc Cực với các đối tác châu Á, - Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin cho biết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin: lệnh trừng phạt của phương Tây đã tác động đến kinh tế Nga ra sao?

"Chính sách trừng phạt đã cho phép chúng tôi mở ra những cơ hội mới hợp tác ở Bắc Cực với các đối tác châu Á, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, liên doanh lập những dự án hạ tầng năng lượng và giao thông lớn trên cơ sở phát triển các mỏ dầu và khí đốt," — ông Rogozin tuyên bố tại hội thảo "Hợp tác quốc tế ở Bắc Cực: Những thách thức và vectơ phát triển mới".

"Chúng tôi coi Bắc Cực như một lãnh thổ đối thoại và hợp tác, chúng tôi chủ trương phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực đưa căng thẳng và chính sách đối đầu tới khu vực này", — ông Rogozin kết luận.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала