Tổng thống Erdogan nhắc nhở: Mỹ xâm lược Iraq mà không cần lời mời của Saddam Hussein

© REUTERS / Umit BektasRecep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố: nước này có quyền tham gia vào chiến dịch giải phóng Mosul của Iraq, không ít hơn so với việc Hoa Kỳ vào năm 2003 đã đưa quân vào Iraq mà không có lời mời của Saddam Hussein, cựu lãnh đạo nhà nước tại thời điểm đó.

"Vậy tại sao chính quyền Iraq không phủ nhận những người đang ở nước này mà không có lời mời? 14-15 năm trước đây, Saddam Hussein có ngỏ lời mời họ hay không? Nhưng họ vẫn vào đất nước Iraq. Máu đã đổ, hơn một triệu người bị giết chết ", — hãng thông tấn Anadolu  trích lời ông Erdogan.

George Bush và Tony Blair - Sputnik Việt Nam
Ông Tony Blair gắn sự xuất hiện của IS với cuộc xâm nhập của Hoa Kỳ và đồng minh vào Iraq

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích những ý kiến cho rằng,Thổ Nhĩ Kỳ không nên đưa quân vào Mosul. Theo ông, việc người ta đang cố gắng ngăn cản Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào chiến dịch giải phóng Mosul, có thể được giải thích bởi ý muốn không cho Ankara có khả năng phá hủy kế hoạch kích động xung đột giữa các tôn giáo bằng lý do chiến đấu với "Nhà nước Hồi giáo"(IS,bị cấm ở Nga).

Trước đó, ông Erdogan cho biết: Thổ Nhĩ Kỳ có ý định tham gia vào việc giải phóng Mosul khỏi phiến quân khủng bố IS.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала