Nhân viên biên phòng Nga bị thương khi tạm giữ tàu cá Bắc Triều Tiên ở Primorye

© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnhTuần tiễu biên phòng Nga
Tuần tiễu biên phòng Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VLADIVOSTOK (Sputnik) - Các nhà điều tra xác nhận việc hai nhân viên biên phòng Nga đã bị thương trong vụ tạm giữ một tàu cá của Bắc Triều Tiên vi phạm vùng đặc quyền kinh tế Nga, - Trợ lý Giám đốc Cục Điều tra vận tải Viễn Đông, bà Oksana Polshakova cho biết.

Một tàu cá Bắc Triều Tiên đã bị giữ tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Nga ở Primorye, trước nỗ lực chống lại lực lượng biên phòng Nga 9 thành viên của con tàu vi phạm đã bị thương, 1 người chết. Một nhân viên nhóm làm việc từ tàu tuần tra Nga bị chấn thương vào đầu. Những người bị thương được chăm sóc, thành viên tàu cá vi phạm bị đưa lên tàu tuần tra biên phòng.

"Hiện các điều tra viên tiến hành xem xét tàu "Dae Yang 10" đã kéo về cảng Nakhodka, vùng Primorsky. Tại Vladivostok và Nakhodka, các nhà điều tra đang thẩm vấn nhân chứng và những đối tượng liên quan vụ việc," — thông báo cho biết.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала