Kiev phản đối hành vi của Nữ hoàng Anh

© REUTERS / Geoff PughNữ hoàng Elizabeth II
Nữ hoàng Elizabeth II - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA(Sputnik)- Đại sứ quán Ukraina chỉ trích Nữ hoàng Anh Elizabeth II vì ý định của bà gặp gỡ với Đấng Thượng Phụ Matxcơva và toàn Nga Kirill, tờ Times viết.

Đại sứ Ukraina tại Vương quốc Anh Natalia Galibarenko nói rằng, Thượng Phụ Kirill- là "một cựu điệp viên KGB", ông ủng hộ "gây hấn của Nga" và lời mời của Nữ hoàng Elizabeth II "mạo hiểm hợp pháp hóa chính sách đối ngoại của Nga trong con mắt của toàn thế giới".

Đức Thượng phụ Kirill đang  trong thời gian chuyến thăm bốn ngày đến Vương quốc Anh. Chuyến đi nhân dịp kỷ niệm 300 năm đạo Chính thống giáo Nga hiện diện ở quần đảo Anh. Năm 1716, giáo xứ Uspenskiy đã xuất hiện ở Anh vào thời Quan sứ  vâng mệnh triều đình Nga đến London.

Đại Giáo chủ Kirill - Sputnik Việt Nam
Đại Giáo chủ Kirill không thể ngủ yên vì khủng hoảng Ukraina

Trong chuyến thăm, Đức Thượng Phụ đã thánh hiến nhà thờ lớn nhất của Nga ở London — Nhà thờ Uspenskiy sau khi tái tạo và làm lễ  Phụng Vụ Thánh. Tại buổi lễ có sự tham dự của Tổng giám mục Canterbury, Justin Welby, Thái tử Michael Kent, những vị chức trách cấp cao khác,nhiều thành viên của Quốc hội và các Đại sứ.

Có dự kiến ​​rằng, Đức Thượng Phụ sẽ gặp Nữ hoàng Elizabeth II.

Bộ Ngoại giao Anh nói rằng, cuộc gặp mặt là một phần trọng trách của Nữ hoàng với tư cách là người đứng đầu Giáo hội Anh, và nêu rằng, cuộc gặp gỡ là "chính đáng cho sự công nhận lịch sử chung và mọi liên kết", tờ Times viết.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала