Điện Kremlin đánh giá thông tin của báo chí Nhật Bản về Kuril

© Host photo agency / Chuyển đến kho ảnhDmitry Peskov
Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Điện Kremlin gọi thông báo của các phương tiện truyền thông Nhật Bản về việc Tokyo sẽ đề xuất để Nga cùng chung kiểm soát vùng Nam Kuril là kiểu «mũi tiêm phòng». Đó là tuyên bố của ông Dmitry Peskov phát ngôn viên của Tổng thống Nga.
Hải âu trên đảo Kunashir, vịnh Nam Kuril - Sputnik Việt Nam
Nhật Bản có thể công nhận quyền của Nga đối với hai quần đảo của quần đảo Nam Kuril

Mới đây, hãng thông tấn Kyodo dẫn nhiều nguồn tin Chính phủ thông báo rằng Tokyo sẵn sàng chuyển sang cách xử lý linh hoạt với vấn đề quần đảo Nam Kuril, tức là sẽ không khăng khăng nhấn mạnh vào chủ quyền với những hòn đảo này khi bàn điều kiện chuyển giao cho Nhật Bản. Ngoài ra, một tờ báo có ảnh hưởng là «Nihon Keizai» («Nikkei») viết rằng Nhật Bản dự định mời Nga cùng chung kiểm soát miền Nam Kuril.

Quả thực sau đó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Yasuhisa Kawamura đã phủ nhận thông báo đó.  

«Mô tả chính xác thì đó là thông tin có tính chất «chích ngừa». Nếu các bạn chú ý sẽ thấy buổi sáng công bố «tiêm phòng», rồi đến cuối ngày chính giới  Tokyo phản bác. Vì thế ở đây không có gì để bình luận», — ông  Peskov nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала