Ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton phản ứng thế nào với vụ Gaddafi bị hành quyết?

© REUTERS / Mike Segar Ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ Hillary Clinton ở New York
Ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ Hillary Clinton ở New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 20 tháng Mười 2011 tất cả các kênh truyền hình thế giới đã chiếu cảnh Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton có khả năng cười vui một cách sảng khoái như thế nào.

Người đàn bà đáng yêu này đã bật cười khi xem đoạn video ghi cảnh đám đông điên cuồng lăng mạ Muammar Gaddafi đẫm máu. Một người đàn ông lớn tuổi mà bà ấy đã bắt tay tại Nhà Trắng mới chỉ vài tháng trước đây, đang bị công khai hành hạ, và sau đó bị giết hại đặc biệt tàn nhẫn. Vậy mà Hillary Clinton thấy buồn cười. Trước đây từng có Gaddafi, chúng ta đến — thế là không còn Gaddafi nữa, người phụ nữ thứ hai nổi tiếng thế giới của Mỹ bình luận.

Cụm từ khóa trong câu chuyện này là "chúng ta đến." Chúng ta ở đây là cường quốc thế giới sẵn sàng thực hiện bất cứ mọi tội ác và mọi sự bẩn thỉu, mọi sự lừa dối và bất kỳ mọi phương tiện để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.

Chắc chắn rằng clip tra tấn Gaddafi sẽ buộc nhiều nhà lãnh đạo phải suy nghĩ nếu dám đi ngược lại với trật tự quốc tế được thành lập sau khi Liên Xô sụp đổ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала