Các nhà ngoại giao từ Nga sẽ không thể tiếp cận điểm bỏ phiếu ở Mỹ

© REUTERS / Rick Wilkingcuộc bầu cử tổng thống Mỹ
cuộc bầu cử tổng thống Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Mỹ không mời phái đoàn Nga làm quan sát viên trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, - theo báo Izvestia đề cập thông tin từ Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga.

Cuộc tranh luận thứ hai giữa Donald Trump và Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Ông Trump cho biết tại sao bà Clinton "không thích Putin"
Đây là phản ứng của Bộ Ngoại giao cho đề xuất từ phía Đại sứ quán Nga tại Washington. Cơ qua này đề nghị Nga tham gia trong thành phần sứ mệnh quốc tế của Văn phòng các tổ chức dân chủ nhân quyền (ODIHR) thuộc Tổ chức An ninh hợp tác châu Âu (OSCE), nhưng Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga xem định dạng này là không phù hợp.

Tờ báo cho biết, yêu cầu của Nga có mặt quan sát tại các điểm bỏ phiếu đã bị ba tiểu bang "dứt khoát" từ chối — Oklahoma, Louisiana và Texas, thậm chí Texas đe dọa sẽ khởi tố các quan sát viên người Nga nếu họ xuất hiện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала