Ông Putin kể về thỏa thuận tại cuộc gặp "bộ tứ Normandy"

© Sputnik / Sergej Gunejew / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - "Bộ tứ Normandy" đã nhất trí những công việc cần thực hiện trong thời gian tới, - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các phóng viên.

"Điều thứ nhất, liên quan đến việc thực hiện các hiệp định Minsk. Tất cả các bên tham gia cuộc gặp đã khẳng định rằng, các hiệp định Minsk phải là cơ sở cho việc giải quyết ở đông-nam Ukraina, tất cả đều khẳng định những cam kết theo hiệp định," — ông Putin nói sau cuộc đàm phán tại Berlin.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin sẽ đến Berlin dự cuộc gặp "Bộ tứ Normandy"
Ngoài ra, Tổng thống Nga cho biết, "bộ tứ" đã xác nhận sẵn sàng mở rộng sứ mệnh OSCE tại Donbass, đặc biệt ở khu vực rút lui và bố trí vũ khí hạng nặng.

Ông cũng lưu ý rằng, các nhà đàm phán mới chỉ quyết định được một phần những vấn đề nhân đạo ở Ukraina.

"Đáng tiếc là ở đây đã không thể đạt được nhiều, nhưng các bên bày tỏ sự sẵn sàng giải quyết những vấn đề mang tính nhân đạo," — ông Putin tuyên bố tại một cuộc họp báo.

Cuộc đàm phán đã được tổ chức tại Berlin với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Nga, Ukraina, Pháp và Đức. Cuộc họp kéo dài hơn ba giờ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала