Tại Áo, bà Merkel bị gọi là "người phụ nữ nguy hiểm nhất châu Âu"

© REUTERS / Fabrizio BenschThủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà lãnh đạo của đảng Tự do Áo Heinz-Kristan Strache gọi Thủ tướng Đức Angela Merkel là "người phụ nữ nguy hiểm nhất châu Âu" vì chính sách nhập cư, báo Associated Press đưa tin.

Theo chính trị gia Áo, châu Âu đang phải đối mặt với "dòng người di cư không kiểm soát, những kẻ thù địch với nền văn hóa của chúng tôi…, điều đó có thể dẫn đến xảy ra nội chiến".

Bình luận của Strache hoàn toàn trái ngược với quan điểm ôn hòa của ứng viên tổng thống Norbert Hofer của đảng Tự do, tờ báo nhận xét.

Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Welt: Thủ tướng Merkel làm cho Đức cô lập hoàn toàn

Mức độ được lòng dân của bà Merkel ở Đức và châu Âu bắt đầu giảm mạnh trong bối cảnh chính sách nhập cư của bà góp phần vào việc ở Đức xuất hiện hơn một triệu người tị nạn từ Syria và các nước khác. Chính bản thân bà Thủ tướng trước đây đã thừa nhận rằng, "trong những năm qua" đã phạm phải một số sai lầm và hứa sẽ giảm số lượng người nhập cư.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала