Điện Kremlin đáp trả lời kêu gọi loại trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ

© REUTERS / Denis Balibouse Sergei Lavrov tại Hội đồng Nhân quyền LHQ
Sergei Lavrov tại Hội đồng Nhân quyền LHQ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoạt động của các nhà bảo vệ nhân quyền - kêu gọi loại trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc -, sẽ có sức thuyết phục hơn nếu họ cũng nhất quán và kiên quyết như vậy khi lên án tội ác của bọn khủng bố ở Syria, - phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố.
Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin nói về hậu quả khủng khiếp sau sự ra đi của tổng thống Assad

Trước đó, tờ báo Anh Independent loan tin rằng hơn 80 tổ chức đã yêu cầu loại trừ Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc do hành động của Matxcơva ở Syria. Các nhà hoạt động nhân quyền nêu lên câu hỏi này trước cuộc bỏ phiếu hôm thứ Sáu về thành phần của Hội đồng Nhân quyền LHQ, trong đó Nga, Hungary và Croatia sẽ tranh đấu nhận quyền đại diện Đông Âu.

"Thành thật mà nói, chúng tôi sẽ ấn tượng hơn nếu như các tổ chức này hoạt động tích cực hơn trên nền sự tàn bạo dã man mà nhiều năm nay các chiến binh khủng bố  gây ra ở Syria", — ông Peskov nói khi trả lời câu hỏi, Matxcơva có thái độ như thế nào với lời kêu gọi loại bỏ Nga khỏi Hội đồng.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала