Na Uy triển khai quân nước ngoài lần đầu tiên sau Thế chiến thứ II

© AFP 2023 / Mike Nelsonlính thủy đánh bộ Mỹ
lính thủy đánh bộ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Na Uy vào năm tới sẽ cho khoảng 330 lính thủy đánh bộ Mỹ đóng quân tạm thời , Bộ quốc phòng nước này thông báo.

"Chính phủ rất quan tâm đến việc mở rộng chương trình đào tạo và huấn luyện với các đồng minh và có kế hoạch bắt đầu hợp tác với Hoa Kỳ để đào tạo với binh sĩ Mỹ tại Na Uy vào năm 2017 trên cơ sở thử nghiệm và trên nguyên tắc xoay vòng của quân đội Mỹ", — trong thông cáo báo chí cho biết.

Erna Solberg - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Na Uy tuyên bố không có đe dọa từ phía Nga

Có tin đưa rằng, Na Uy sẽ cho phép quân đội nước ngoài đóng trong lãnh thổ của họ lần đầu tiên kể từ Chiến tranh thế giới thứ II.

Quyết định của chính phủ làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ phe đối lập, hãng Reuters đưa tin.                                         

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала