Liên Hợp Quốc biết về vụ IS giết hại thường dân gần Mosul

© Flickr / UN GenevaThư ký Cao ủy LHQ về nhân quyền Rupert Colville
Thư ký Cao ủy LHQ về nhân quyền Rupert Colville - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Liên Hợp Quốc nắm được thông tin về vụ chiến binh "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Liên bang Nga) giết chết các thường dân ở gần Mosul, cũng như việc bọn khủng bố sử dụng dân thường làm “lá chắn sống” sau khi bắt đầu hoạt động quân sự nhằm giải phóng thành phố.

Đó là tuyên bố của ông Rupert Colville Thư ký Cao ủy LHQ về nhân quyền tại cuộc họp báo.    

Mosul của Iraq - Sputnik Việt Nam
Máy bay của Không quân Mỹ tấn công trường dành cho các bé gái ở Mosul

"Chúng tôi tiếp tục nhận báo cáo về những hành động tàn ác của IS đối với trẻ em và phụ nữ, cũng như với các thường dân, kể cả những vụ chiến binh IS giết người hàng loạt khi lực lượng Chính phủ Iraq tiến đến gần Mosul. Chúng tôi cũng tiếp tục nhận được thông tin tăng cường hiểu biết rằng IS đang cố tình sử dụng những người dân thường phục vụ hình dung chiến lược của chúng, biến cư dân thành lá chắn sống, buộc họ phải chuyển đến các khu vực căn cứ của IS và không cho ai rời đến nơi khác", — ông Rupert Colville tuyên bố.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала