Mỹ kêu gọi các đồng minh bỏ phiếu chống cấm vũ khí hạt nhân tại Liên Hiệp Quốc

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhLiên Hợp Quốc
Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Hoa Kỳ đang nỗ lực thuyết phục các nước đồng minh bác dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi đàm phán cấm vũ khí hạt nhân.

LHQ - Sputnik Việt Nam
Nga không chấp nhận ý tưởng xây dựng công ước về cấm vũ khí hạt nhân
Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản viện dẫn một bức thư tại tổ chức toàn cầu.

"Mỹ kêu gọi tất cả các nước đồng minh và đối tác bỏ phiếu chống đàm phán về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân chứ không chỉ đơn thuần là bác tài liệu này. Ngoài ra, nếu các cuộc đàm phán vẫn bắt đầu thì chúng tôi đề nghị các đồng minh và đối tác không tham gia," — Kyodo trích dẫn bức thư đề ngày 17 tháng 10.

Dự thảo Nghị quyết về khởi động đàm phán hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân đã được trình lên Ủy ban thứ nhất về An ninh và giải trừ quân bị của Đại hội đồng Liên hợp quốc bởi phái đoàn Úc và các quốc gia phi hạt nhân khác. Theo Kyodo, con số các nước hưởng ứng tham gia đề xuất này đã là 50 nước vào cuối tuần trước.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала