Lãnh đạo Crưm chúc mừng Ukraina nhân kỷ niệm ngày Giải phóng

© Sputnik / Andrey Stenin / Chuyển đến kho ảnhSergey Aksenov
Sergey Aksenov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) – Ông Sergey Aksenov đứng đầu Cộng hoà Crưm đã chúc mừng nhân dân Ukraina trong dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Ukraina khỏi quân Quốc xã xâm lược, và ông bày tỏ hy vọng rằng đất nước sẽ lại xóa sạch "bệnh dịch phát-xít".

Chiến sĩ Liên Xô trong Thế chiến II - Sputnik Việt Nam
Ukraine quy trách nhiệm chiến tranh thế giới thứ hai cho Đức và Liên Xô
Ông Aksenov nhắc rằng vào ngày 28 tháng Mười năm 1944, Hồng quân đã hoàn thành giải phóng lãnh thổ Cộng hoà Xô-viết Ukraina khỏi quân đội Đức, trong những trận đánh khốc liệt đã có khoảng 3 triệu binh sĩ Xô-viết hy sinh vì Ukraina.

"Hôm nay, hậu duệ của những kẻ theo ý thức hệ quốc xã phát-xít lại diễu hành khắp Kiev và các thành phố khác, còn chế độ Kiev cáo buộc Liên Xô gây ra Thế chiến II. Tôi tin chắc rằng nhân dân Ukraina sẽ làm trong sạch đất đai quê hương mình khỏi dịch hạch phát-xít. Và trong tấm lịch mới của Ukraina tự do sẽ xuất hiện thêm mốc lễ hội — Ngày Giải phóng thứ hai», — ông Aksenov viết trên trang Facebook.

Trước đó Tổng thống Ukraina Poroshenko đã ký duyệt đạo luật lên án chế độ Cộng sản và Quốc xã. Ngoài ra, trong Ukraina duy trì hiệu lực của đạo luật quy định rằng tổ chức UPA từng chiến đấu ở phía Đức quốc xã được cấp quy chế «chiến sĩ đấu tranh cho nền độc lập của Ukraina» và các thành viên của tổ chức này nhận quyền đảm bảo xã hội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала