Mỹ: Tiền đóng thuế chi vào CLB thoát y và các trò giải trí của quan chức

© Flickr / brh_imagesMỹ: Tiền đóng thuế chi vào CLB thoát y và các trò giải trí của quan chức
Mỹ: Tiền đóng thuế chi vào CLB thoát y và các trò giải trí của quan chức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các quan chức và nhân viên cơ quan liên bang Mỹ đang tiêu nhiều tiền hơn bao giờ hết bằng các thẻ tín dụng được cấp.

Nhưng người nộp thuế không hay biết có bao nhiêu trong số nhiều tỷ ngân sách được chi tiêu hợp pháp, bao nhiêu tiền phục vụ nhu cầu cá nhân và hối lộ.

Chuyên gia Scott Amey, cố vấn chính cho dự án phi lợi nhuận về giám sát cơ quan chính phủ (Project on Government Oversight) đã bình luận với Sputnik như sau:

— Vài năm trước đây, chính phủ Mỹ cho rằng sẽ hiệu quả hơn nếu cung cấp thẻ tín dụng cho nhân viên liên bang thay vì các thủ tục mua sắm rườm rà và mất thời gian <…> Nhưng năm này qua năm khác, hầu như hàng tháng đều có báo cáo mới về tình trạng nhân viên lạm dụng thẻ tín dụng nhà nước.

Nếu trước kia người ta chỉ mua đồ dùng cá nhân và thậm chí dùng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ phẫu thuật nâng ngực, thì bây giờ quan chức tiêu tiền cả ở những nơi đáng ngờ.

— Có nhiều thông tin về thẻ tín dụng được dùng trong casino, ở những nơi vui chơi giải trí dành cho người lớn, —  ông Amey nói.

Văn phòng Tổng thanh tra đã tiến hành cuộc điều tra và xác nhận các chủ thẻ thực hiện hơn 4.000 lượt giao dịch tổng số trên 1 triệu đô la tại casino và 9.000 giao dịch tổng giá trị 100 nghìn đôla ở các khu giải trí dành cho người lớn, câu lạc bộ thoát y.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала