Ông Lavrov nhắc tới hành động xâm lược của NATO chống Nam Tư

© Sputnik / Mikhail Voskresensky / Chuyển đến kho ảnhSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Những vụ đánh bom Nam Tư của NATO vào năm 1999 là hành động xâm lược, - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố.
Syria - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Mỹ hô hào tấn công Syria theo "kịch bản Nam Tư"

"Tấn công Nam Tư, tất nhiên, đó là hành động xâm lược. Phải nhắc rằng, đó là vụ tấn công vũ trang đầu tiên ở châu Âu vào một nhà nước có chủ quyền kể từ sau năm 1945. Nếu đã đề cập tới chủ đề này, xin nhắc là hiện trong bối cảnh tình hình Syria, các đối tác phương Tây, đặc biệt là người Mỹ và người Anh khi bị kích động đã đạt tới sự xúc phạm công khai, sử dụng ngôn từ như "man dợ", "tội phạm chiến tranh." Tôi xin nhắc rằng cuộc xâm lược Cộng hòa Liên bang Nam Tư đã diễn ra cùng những vụ tấn công vào số lượng lớn mục tiêu dân sự, trong đó có đài truyền hình Serbia, cầu đường phục vụ cả xe lửa chở khách và nhiều mục tiêu khác," — ông Lavrov cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossia-1.

Theo ông, đã có hàng ngàn người chết, trong đó là hàng trăm trẻ em, 250 nghìn người tị nạn, không được ai nhắc tới kể từ đó đến nay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала