Hãy đọc báo "Pravda"! Trong đó nói tất cả mọi sự thật!

© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Chuyển đến kho ảnhBáo "Pravda"
Báo Pravda - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Hãy đọc báo "Pravda". Trong đó nói tất cả mọi sự thật!" Câu nói này rất phổ biến ở Liên Xô, nhất là khi giữa các công dân Xô viết xuất hiện tranh luận về các vấn đề chính trị.

"Pravda" lúc đó là tờ báo chính quan trọng của đất nước do cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản quản lý.

Những người tham gia cuộc tuần hành trong ngày Lao động Quốc tế - Sputnik Việt Nam
Liệu có thể khôi phục lại Liên Xô? Phải có những điều kiện nào?
Hiện nay, báo "Pravda" không còn giữ vị trí chủ đạo giữa các ấn phẩm của Liên bang Nga. Nhưng vẫn nên chú trọng đến các bài báo đăng trên đó.

Như tuần trước, ông Yuri Belov, thành viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản đã hoàn thành công bố bản tài liệu dài. Trong đó, đặc biệt, tác giả đưa ra trả lời cho câu hỏi: tại sao 25 ​​năm trước đây hệ thống xã hội chủ nghĩa đã không còn tồn tại trong khoảng rộng bao la của Liên Xô. Tôi biết rằng: nhiều nhà khoa học xã hội Việt Nam đang tìm kiếm đáp án cho câu hỏi tại sao Liên Xô sụp đổ, tại sao Đảng Cộng sản Liên Xô đánh mất quyền lực? Ngay cả trong sách giáo khoa lịch sử dành cho học sinh trung học cũng đưa ra trả lời cho câu hỏi này. Đặc biệt, trong đó nói rằng: một trong những lý do khiến Liên Xô sụp đổ là hoạt động phá hoại của phương Tây.

Tác giả Yuri Belov hướng sự chú ý đến một hiện tượng khác: sự suy thoái về tư tưởng của nhiều người dân Liên Xô, trong đó có những người cộng sản, biến họ thành tầng lớp trung lưu, mơ ước đến việc: làm thế nào để sống trong một xã hội phong phú hàng hóa, như ở Paris, London, hay New York. Những người này trở thành nhóm người xa lạ đối với quá khứ cách mạng của Liên Xô và với chính cả tính cách mạng. Chủ nghĩa đế quốc đã không còn làm phiền họ.

Một phần nhất định trong giới tinh hoa lãnh tụ đảng vào những năm 1970 trong thâm tâm đã đồng ý với học thuyết hội tụ của các nhà tư tưởng Mỹ Rostow và Galbraith. Học thuyết này đã vẽ ra bức tranh xã hội trong tương lai, trong đó kết hợp những gì tốt nhất có trong chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Và không có mâu thuẫn nào giữa lao động và tư bản.

Một biến đổi của học thuyết hội tụ là "tư duy đổi mới" của Gorbachev. Tổng thống đầu tiên và là Tổng thống cuối cùng của Liên Xô khẳng định rằng: tất cả chúng ta, cả cộng sản và cả tư bản đang xây dựng một ngôi nhà chung cho tất cả nhân loại, vì vậy cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc tự hủy bỏ.

Tổng thống đầu tiên của Liên Xô Mikhail Gorbachev - Sputnik Việt Nam
Ông Gorbachev không hối tiếc vì đã từ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô
Vậy, kết quả là gì?— Yuri Belov đặt ra câu hỏi. Và ông tự trả lời mình: "Chủ nghĩa đế quốc trên thế giới vẫn duy trì và đã kịp củng cố vị trí của nó. Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa biến mất khỏi bản đồ chính trị thế giới… Chủ nghĩa cơ hội của tầng lớp lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô đã trao chiến thắng cho chủ nghĩa đế quốc Âu-Mỹ".

Như vậy, một trong những nhà lãnh đạo hiện nay của Đảng Cộng sản Liên bang Nga thể hiện ý kiến không thiên vị với những người đồng chí cũ của mình. Nhưng bài học của lịch sử, thậm chí nếu nó là tiêu cực, vẫn có tính khuyên răn đối với hành động trong tương lai. Và chú trọng đến nó hay không, còn tùy thuộc vào công chúng, kể cả những người đang đọc báo "Pravda".

Vì vậy, hãy đọc báo "Pravda", trong đó nói tất cả mọi sự thật!

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала