Dân biểu Mỹ: Trump muốn hợp tác với Nga, còn Clinton thì lăm le thù địch

© REUTERS / Saul Loeb/PoolCuộc tranh luận thứ hai giữa Donald Trump và Hillary Clinton
Cuộc tranh luận thứ hai giữa Donald Trump và Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump nhằm mục đích hợp tác với Nga, trong khi ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton nhìn thấy Nga là kẻ thù.

Đó là phát biểu của Dana Rohrabacher — chủ tịch tiểu ban Viện Châu Âu, Âu Á và các mối đe dọa mới.

"Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, chúng tôi sẽ có thể lựa chọn giữa hai phương hướng quan hệ của Mỹ với Nga," — ông Rohrabacher nói trong một cuộc phỏng vấn của Sputnik.

Cuộc tranh luận thứ hai giữa Donald Trump và Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Ông Trump cho biết tại sao bà Clinton "không thích Putin"
"Có vẻ như mọi người đang cố gắng không để ý rằng Donald Trump là ứng cử viên ủng hộ hòa bình, muốn làm việc với Nga vì lợi ích của hòa bình thế giới, còn Hillary thì ủng hộ chiến tranh, muốn quan hệ thù địch với Nga", — ông Rohrabacher nói.

"Donald Trump sẽ thực hiện mọi nỗ lực để cải thiện quan hệ giữa hai nước chúng ta, và bất chấp các biện pháp trừng phạt hiện nay đang áp dụng đối với Liên bang Nga, ông ta có thể sẽ thảo luận (dỡ bỏ cấm vận), và chúng ta sẽ cố gắng tìm một cách có lợi cho cả Liên bang Nga và cho cả Mỹ ", — ông Rohrabacher nói với hang Sputnik.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала