Trụ sở tranh cử của bà Clinton nói rằng, tổ chức này đã nhận được các văn bản từ Liên bang Nga.
Russia takes human rights too seriously to be an eligible donor to the Clinton Foundation.
— Orwell & Goode 🐸 (@LaissezFaireB) 23 октября 2016 г.
Source: God Emperor Trump pic.twitter.com/sFBBamP0l4
"Đội tranh cử của bà Clinton đã kích động chủ nghĩa McCarthy rằng Nga có lỗi trong mọi việc, — ông Assange nói trong cuộc phỏng vấn với RT. — Bà Hillary Clinton đã nhiều lần đưa ra các tuyên bố sai sự thật, như là 17 cơ quan tình báo Mỹ đi đến kết luận chính các thông tin của chúng tôi xuất phát từ Nga. Điều này không đúng. Chúng tôi có thể nói rằng, chính phủ Nga không phải là nguồn tin".
My former editor and I won the office Halloween contest by dressing as Hillary's worst nightmare: Assange and @wikileaks' #podestaemails pic.twitter.com/IvwXRwZaoF
— freedorman (@samdorman5) 28 октября 2016 г.
Nhà sáng lập WikiLeaks cũng cho biết, ông "lấy làm tiếc cho bà Clinton":
'I actually feel quite sorry for Hillary Clinton as a person' — #Assange exclusive interview w/ @johnpilger TEASER https://t.co/6Yw748WCnb pic.twitter.com/4lcKBhikcN
— RT (@RT_com) 3 ноября 2016 г.
"Tôi thực sự lấy làm tiếc cho bà Hillary Clinton, bởi vì tôi nhìn thấy bà là một người bị giằng xe bởi những tham vọng riêng tư. Bị hành hạ đến mức bắt đầu bị tổn thương — thậm chí mất tỉnh táo do các tham vọng nối tiếp của mình ".
There is no US election. There is power consolidation. Rigged primary, rigged media and rigged 'pied piper' candidate drive consolidation.
— WikiLeaks (@wikileaks) 21 октября 2016 г.
Nhân vật Julian Assange trở nên nổi tiếng vào năm 2006 gắn với công việc trên trang web WikiLeaks, thành lập để công bố các tài liệu mật. Năm 2010, trang web bắt đầu phát tán 250.000 tài liệu Mỹ mang tính chất ngoại giao. Từ năm 2012, Assange ẩn náu trong tòa đại sứ quán Ecuador tại London. Tháng Sáu năm nay, tòa án Anh phán quyết dẫn độ Assange về Thụy Điển để thẩm vấn về vụ tội phạm có tính chất tình dục.