Phiến binh từ chối đề nghị của Nga rời khỏi phía đông Aleppo

© Sputnik / Michael AlaeddinAleppo, Syria
Aleppo, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phiến quân đang giữ quyền kiểm soát phía đông Aleppo đã từ chối đề nghị của quân đội Nga phải rời khỏi lãnh thổ chiếm đóng, Reuters đưa tin.

Hành lang nhân đạo ở Aleppo - Sputnik Việt Nam
Nga tuyên bố ngày tạm dừng nhân đạo mới ở Aleppo vào 4 tháng 11
Đại diện của nhóm cực đoan "Fastakim" Zakaria Malahifdzhi cho rằng, lựa chọn này thậm chí còn không được xem xét, và các tay súng không có ý định rời bỏ thành phố. Hơn nữa, nhóm này liên minh với  hai nhóm "Ahrar al-Sham" và "Jaish al-Islam"có hợp tác với các phần tử bị cấm  ở Nga "Dzhebhat en-Nusra".

Trước đó, theo ủy nhiệm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã ra lệnh: vào ngày 04 tháng 11   sẽ áp dụng tạm dừng nhân đạo ở Aleppo từ 9,00h đến 19,00 h. Các phần tử cực đoan được yêu cầu chấm dứt chiến sự và mang vũ khí rút ra khỏi thành phố theo hai hành lang đặc biệt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала